Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bịch nilong treo trên xe máy

Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn và không có quần áo được người dân phát hiện trong túi nilông treo trên xe máy của người dân.

Sáng 11-6, ông Nguyễn Tấn Linh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chiều tối ngày 10-6, người dân xã Tịnh Bắc phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 10-6, người dân nghe tiếng khóc phát ra từ túi nilông treo trên xe máy của một người dân tại ngã ba xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Khi mở túi thì phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn và không có quần áo.

Ngay lập tức người dân đã báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa bé đến cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bịch nilong treo trên xe máy ảnh 1 Bé sơ sinh còn dây rốn bị bỏ rơi đã được chăm sóc cận thẩn

Bước đầu xác định bé sơ sinh này bị bỏ trong túi ni lông treo trên xe của người dân dựng bên đường. Thời điểm phát hiện, bé vẫn còn tỉnh táo, sau khi chăm sóc tại cơ sở y tế địa phương thì bé được chuyển đến Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi để theo dõi tiếp.

Hiện bé đang được một cá nhân hảo tâm chăm sóc và nhiều người dân đã hỗ trợ quần áo, sữa, tã cho bé.

Tin cùng chuyên mục