Bé gái 15 tuổi bị bạn nhậu của bố xâm hại

Sang nhà bạn nhậu và ngủ lại, tới sáng Cử thức giấc thấy cháu bé 15 tuổi con gái bạn ngủ 1 mình nên đã 2 lần thực hiện hành vi xâm hại.

Ngày 11-7, nguồn tin của phóng viên báo SGGP cho hay, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đang giữ Đoàn Văn Cử (45 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi xâm hại trẻ em.

Trước đó, gia đình bé N.T.M.H. (15 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) dắt con gái tới Công an huyện Bù Đốp trình báo và tố cáo con gái bị Đoàn Văn Cử xâm hại. Gia đình cho biết, bé N.T.M.H. bị câm bẩm sinh.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 4-7, Cử đến nhà bạn là anh N.T.H. (38 tuổi) ở xã Thanh Hoà, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước chơi và tổ chức ăn nhậu. Vì nhậu đến khuya nên Cử ngủ lại nhà anh N.T.H.

Khoảng 4 giờ ngày 5-7, Cử thức dậy và vào phòng con gái anh N.T.H. là cháu N.T.M.H.. để gọi bé dậy dọn dẹp đồ ăn nhậu.

Thấy bé N.T.M.H. ngủ 1 mình nên Cử nảy sinh ý định xâm hại nên tới gần và dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của bé gái. Bé N.T.M.H. thức giấc và dùng chân đạp vào người Cử, Cử bỏ ra nằm ngoài võng.

Ít phút sau, Cử lại tiếp tục vào phòng cháu N.T.M.H. và tiếp tục thực hiện hành vi sờ vào bộ phận sinh dục của bé gái. Bé gái 15 tuổi thức giấc đạp vào người Cử rồi bỏ chạy sang phòng mẹ mình ra hiệu cho mẹ biết sự việc. Quá bức xúc, gia đình đã dắt bé gái tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé gái với sự giám hộ của gia đình và trưng cầu giám định. Đồng thời, công an mời Cử lên làm việc và người đàn ông đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục