Bầu cử Tổng thống Ukraine

Ngày 31-3, đông đảo cử tri Ukraine đã đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới. Cuộc bầu cử lần này có số lượng ứng cử viên tham gia cao kỷ lục, lên tới 39 người.

Ứng cử viên Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Sputinik
Ứng cử viên Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Sputinik

Theo Reuters, 2 ứng cử viên hàng đầu là Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko và thủ lĩnh đảng Batkivschina, bà Yulia Tymoshenko.

Cho dù là 2 đối thủ, song 2 ứng cử viên này có quan điểm tương tự nhau về quan hệ “chiến tranh hay hòa bình” với Nga, về hội nhập NATO và EU, về nền an ninh và quan hệ với phương Tây, chỉ khác nhau ở mức độ gay gắt.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò, diễn viên hài Volodymyr Zelensky, 41 tuổi, đang dẫn đầu với  26,6% số phiếu. Ông Zelensky được cử tri ủng hộ vì họ đã chán ngấy với tình trạng tham nhũng nặng nề và đời sống khó khăn, ngoài ra, ông được xem là mang lại bầu không khí mới cho nền chính trị Ukraine.

Dự báo, không có ứng cử viên nào đạt đủ hơn 50% số phiếu bầu, có nghĩa là sẽ phải thêm vòng hai cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 21-4.

Tin cùng chuyên mục