Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam

Kiểm tra xe khách chạy tuyến từ Lào về Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, thu giữ 7 cá thể tê tê, 26 cá thể rùa, 4 cá thể ba ba…

Số động vật hoang dã bị bắt giữ
Số động vật hoang dã bị bắt giữ

Chiều 23-6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn động vật hoang dã.

Vào thời điểm nói trên, lực lượng Phòng PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ xe khách mang biển kiểm soát 37B-021.12 chạy tuyến từ Pắc Xế (Lào) về tỉnh Nghệ An do tài xế Ngô Văn Quang (25 tuổi, trú tại xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Hương Long, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trên xe đang vận chuyển số lượng lớn tê tê, rùa và ba ba.

Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam ảnh 1 Công an tiến hành khám xét trên xe khách và phát hiện nhiều động vật hoang dã
Tiến hành khám xét trên xe khách này, lực lượng PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ 7 cá thể tê tê (trong đó có 1 cá thể đã chết) thuộc nhóm 1B (nguy cấp quý hiếm cần phải bảo vệ), 26 cá thể rùa, 4 cá thể ba ba…
Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam ảnh 2 Số động vật hoang dã bị bắt giữ

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, tài xế Ngô Văn Quang cho biết, số hàng động vật hoang dã nói trên là do một khách hàng không rõ lai lịch gửi từ Lào chở về địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam ảnh 3 Công an tiến hành lấy lời khai tài xế để điều tra vụ việc
Hiện vụ việc đang được Phòng PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục