Bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập nhà trọ trộm cắp tài sản ở TPHCM

Thời gian gần đây, người dân sinh sống ở các khu nhà trọ tại khu vực quận Bình Tân và một số quận huyện lân cận xảy ra tình trạng bị 1 nhóm đối tượng đột nhập trộm cắp nhiều xe máy gây hoang mang.  
Đối tượng Đồng cùng tang vật. Ảnh: C.T
Đối tượng Đồng cùng tang vật. Ảnh: C.T

Ngày 22-7, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Võ Đồng (SN 1991, cầm đầu, ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 2000, ngụ quận Bình Tân), Lê Văn Lương (SN 1986), Nguyễn Viết Duẩn (SN 1986, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, từ tháng 2 tới tháng 6-2019, người dân ở khu vực quận Bình Tân và một số quận huyện lân cận thường xuyên bị các đối tượng đột nhập trộm cắp nhiều tài sản.

Trước tình trạng nói trên, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra qua đó xác định các vụ trộm cắp này do 1 băng nhóm của Đồng gây ra.

Rạng sáng ngày 19-7, trinh sát Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh kiểm tra căn nhà không số ở đường 1C, tổ 10, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Thời điểm kiểm tra, công an khống chế 4 đối tượng là Đồng, Kim Thanh, Lương, Duẩn. Kiểm tra trong căn nhà này, công an thu giữ nhiều tang vật như: dụng cụ sử dụng ma tuý, dao, gậy ba khúc, kìm thuỷ lực, nhiều xe máy các loại cùng nhiều tang vật khác. Sau đó, nhóm đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở để làm việc.

 Bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập nhà trọ trộm cắp tài sản ở TPHCM ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Nhóm đối tượng khai nhận thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trộm cắp ở các quận, huyện (chủ yếu là quận Bình Tân). Gần đây, khoảng 5 giờ ngày 26-6, nhóm đột nhập dãy trọ ở đường Tây Lân, KP.7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân lấy 4 xe máy các loại.

Một vụ khác, khoảng 5 giờ ngày 17-5, nhóm đột nhập dãy trọ ở đương Võ Văn Vân, KP.1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân lấy 3 xe máy. Sáng 29-4, nhóm đột nhập dãy trọ không số nằm trên quốc lộ 1, KP.1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân lấy trộm 4 xe máy.

Ngoài ra chúng khai thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Tài sản chúng trộm được mang bán chia nhau tiêu xài, mua ma tuý sử dụng. Theo công an, Đồng và Lương có 2 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý".

Tin cùng chuyên mục