Bắt nghi can thứ 10 trong vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biện đã bắt thêm nghi can Vi Thị Thu (37 tuổi, ở xã Thanh Yên, Điện Biên) vì có liên quan tới hành vi “Mua bán trái phép ma túy”.
Nghi phạm Vì Văn Toán, chồng của Vi Thị Thu. Ảnh: TTXVN)
Nghi phạm Vì Văn Toán, chồng của Vi Thị Thu. Ảnh: TTXVN)

Ngày 30-3, liên quan tới vụ án sát hại chị Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, ở đội 5 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên; là sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biện đã bắt thêm nghi can Vi Thị Thu (37 tuổi, ở xã Thanh Yên, Điện Biên) vì có liên quan tới hành vi “Mua bán trái phép ma túy”. Trước đó, chồng của đối tượng Thu là Vi Văn Toán (38 tuổi) cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” do liên quan tới cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên. Đối tượng Thu là nghi can thứ 10 bị bắt trong vụ án sát hại nữ sinh Duyên dịp Tết Nguyên đán vừa qua gây chấn động dư luận.

Quá trình điều tra và lấy lời khai các nghi phạm bị bắt trước đó cho thấy, Vương Văn Hùng (35 tuổi, ở khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và Bùi Văn Công (44 tuổi, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) là 2 kẻ cầm đầu chủ mưu có mối quan hệ xã hội với vợ chồng Toán - Thu.

Bản thân đối tượng Thu từng bị công an triệu tập làm việc vì liên quan đến việc bán ma túy cho Bùi Văn Công vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán vừa qua - thời điểm nữ sinh Duyên bị Công và đồng bọn bắt giữ trái phép, hãm hiếp. Vợ chồng Toán - Thu cũng từng có tiền án về buôn bán ma túy, trong đó Toán ra tù năm 2017, còn Thu mới ra tù năm 2018.

Tin cùng chuyên mục