Bắt giữ 1 thuyền viên vận chuyển súng quân dụng và hàng trăm viên đạn

Một thuyền viên của tàu Phương Nam 01, từ Philippines về Việt Nam khi cập cảng, lên bờ đã bị lực lượng biên phòng cửa khẩu Khánh Hội, Biên phòng cửa khẩu Cảng TPHCM kiểm tra, bắt giữ khi mang theo 2 khẩu súng và 178 viên đạn quân dụng.

Sáng 24-4, Thượng tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM, Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển súng và đạn quân dụng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Bắt giữ 1 thuyền viên vận chuyển súng quân dụng và hàng trăm viên đạn ảnh 1 Tang vật gồm 2 khẩu súng và 178 viên đạn quân dụng 

Theo đó, khuya 23-4, qua công tác nghiệp vụ, các cán bộ, chiến sĩ của Trạm Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội, Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM phát hiện 1 đối tượng di chuyển từ tàu Phương Nam 01, biển kiểm soát IMO 9418699 có hành trình từ Philippines về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn.

Qua theo dõi, khi nam thanh niên này đến khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội, lực lượng biên phòng đã yêu cầu đối tượng xuất trình giấy tờ và kiểm tra hành lý.

Qua kiểm tra, phát hiện trong vali của đối tượng có mang theo 2 khẩu súng quân dụng, nhãn hiệu COLT MK IV và RULO do Mỹ sản xuất cùng 178 viên đạn nên đã đưa về đơn vị để phục vụ công tác điều tra.

Bắt giữ 1 thuyền viên vận chuyển súng quân dụng và hàng trăm viên đạn ảnh 2 Đối tượng Nguyễn Viết Mạnh đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
Tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng TPHCM, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Viết Mạnh (SN 1983), hộ khẩu thường trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là thuyền viên tàu Phương Nam 01. Hai khẩu súng quân dụng và 178 viên đạn đã được Mạnh vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ người, tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt giữ 1 thuyền viên vận chuyển súng quân dụng và hàng trăm viên đạn ảnh 3 Tang vật gồm 2 khẩu súng và 178 viên đạn quân dụng 

Tin cùng chuyên mục