Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phối hợp với lực lượng Hải quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.
Đối tượng Chuyên bị bắt giữ cùng tang vật
Đối tượng Chuyên bị bắt giữ cùng tang vật

Sáng 9-6, Thượng tá Trần Đức Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Phòng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8-6, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, thuộc địa bàn huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), các lực lượng nói trên đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt giữ quả tang đối tượng Nguyễn Văn Chuyên (25 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đang đi trên xe khách mang biển kiểm soát Lào, chạy tuyến từ Lào về Việt Nam có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 431 viên hồng phiến và một số tang vật liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nguyễn Văn Chuyên khai nhận số ma túy nói trên do một người Lào thuê vận chuyển từ Lạc Xao (Lào) vào Việt Nam với tiền công là 2 triệu đồng.

Hiện các lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục