Bắt đối tượng dùng hung khí đâm 2 thanh niên thương vong ở quận Thủ Đức

Liên quan đến vụ người đàn ông dùng hung khí đâm 2 thanh niên thương vong ở quận Thủ Đức (TPHCM), ngày 18-8, Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Hồng Phát (thường gọi là “Hùng Bồ Đà”, SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận 12, TPHCM) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Công an lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CHÍ THẠCH
Công an lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CHÍ THẠCH

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 15-8, Nguyễn Minh H. (SN 1991, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Xuân Linh (SN 1984, ngụ tỉnh Phú Yên, trú quận Bình Thạnh, TPHCM) tới quán tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) để mua đồ ăn và có xảy ra cự cãi với Lê Hồng Phát.

Bất ngờ, Phát dùng hung khí tấn công khiến Linh trọng thương. H. cũng bỏ chạy thì Phát cầm hung khí đuổi theo.

Khi bắt kịp H., Phát dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người khiến H. gục xuống. Gây án xong, Phát tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân phát hiện sự việc nên đã đưa Linh và H. đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, H. đã tử vong.

 Bắt đối tượng dùng hung khí đâm 2 thanh niên thương vong ở quận Thủ Đức ảnh 1 Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy bắt thủ phạm. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Phát là đối tượng gây án nên tiến hành truy bắt.

Ngày 17-8, công an phát hiện Phát đang lẩn trốn ở phường 6, quận Gò Vấp nên đã tiến hành vây bắt đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Phát khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 7-2018, Phát có mượn của anh T. 1 triệu đồng. Ngày 13-8, anh T. và Hùng (là cháu anh T.) đi gặp Phát ở vòng xoay Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để đòi nợ nhưng Phát nói bận chạy xe ôm nên không có tiền trả.

Đến 20 giờ ngày 14-8, H. và Linh (bạn của anh T.) cùng một số người đi nhậu ở phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM. Khoảng 1 giờ ngày 15-8, H. điều khiển xe máy chở theo 1 người phụ nữ và Linh trở về phòng trọ ở phường Vĩnh Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.Khi vừa đi tới quán nước nằm trên đường Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì dừng xe để vào 1 tiệm mua bia về phòng nhậu tiếp.

Linh đứng ngoài trông xe và Hùng đi vào quán thì thấy Phát đang ngồi uống nước với Hoàng Đinh Tuấn (thường gọi là Ken, SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) nên lại đòi nợ 1 triệu đồng.

Lúc này, Tuấn nói số nợ của Phát để mình trả thì H. nói “Không phải chuyện của mày”. Bực tức, Tuấn lấy cây đuổi đánh H. khiến nạn nhân bỏ chạy. Tài (chưa rõ lai lịch, là bạn của Phát) đứng gần đó vội cùng Tuấn đuổi theo đánh Hùng. Phát lấy dao xếp dài khoảng 20cm trong người chạy ra chỗ Linh đứng đâm 1 nhát vào hông phải Linh khiến trọng thương.

Sau đó, Phát cùng Tuấn và Tài đuổi theo H. tới trước vựa cây kiểng trên Quốc lộ 1A, khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì bắt kịp. Sau đó, Tuấn cầm cây đánh vào người H., còn Tài dùng tay chân đánh đá túi bụi H. Bất ngờ, Phát dùng dao đâm 4 nhát vào người H. khiến nạn nhân gục xuống. Gây án xong, cả nhóm tẩu thoát.

 Bắt đối tượng dùng hung khí đâm 2 thanh niên thương vong ở quận Thủ Đức ảnh 2  Đối tượng Phát tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Riêng Phát điều khiển xe máy BKS 71H1-7627 đi tới cầu vượt Bình Phước 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức vứt dao xuống dưới cầu. Sau đó, Phát đi về 1 quán cà phê ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Đến ngày 17-8, Phát chạy về đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp thì bị trinh sát bắt giữ.

Hiện công an đang tiến hành truy bắt thêm đồng bọn của Phát để điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục