Bắt bệnh qua lời nói

Các nhà nghiên cứu của Trường Y thuộc Đại học New York (Mỹ) đã phát triển một chương trình đặc biệt giúp xác định chứng hậu sang chấn tâm lý (PTSD) với độ chính xác lên tới 89% thông qua lời nói. 
Bắt bệnh qua lời nói

Công nghệ phân tích lời nói kết hợp với tần số, nhịp điệu, âm điệu và những đặc điểm khác của lời nói. Theo các dữ liệu nhận được, chương trình sẽ đưa ra kết luận về trạng thái cảm xúc cũng như sức khỏe tinh thần và thể chất của người nói.

Để phát triển chương trình này, các chuyên gia đã nghiên cứu 53 cựu chiến binh Iraq và Afghanistan với chẩn đoán xác nhận có PTSD và 78 quân nhân không xác định được bệnh.

Các chuyên gia đã ghi lại hàng ngàn giờ phỏng vấn và cho ra bản ghi âm lời nói thông qua phần mềm.

Tin cùng chuyên mục