Bắt băng nhóm cướp giật tài sản liên quận ở TPHCM

Trước tình trạng người dân ở quận Thủ Đức, quận 2 và một số quận, huyện lân cận thường xuyên bị cướp giật tài sản hết sức táo tợn, Công an quận 2 và Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 12-7, Công an quận 2 phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa triệt phá thành công và bắt giữ băng nhóm chuyên cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn và một số quận, huyện khác.

Bắt băng nhóm cướp giật tài sản liên quận ở TPHCM ảnh 1 Nhóm đối tượng trong băng cướp giật tài sản. 

Theo điều tra, trong khoảng thời gian gần đây, người dân ở khu vực quận 2, quận Thủ Đức… hoang mang trước các vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản hết sức táo tợn. Đáng nói, các đối tượng cướp giật tài sản rất manh động, điều khiển những xe máy phân khối lớn và liều lĩnh. Nếu bị người dân, công an phát hiện, truy đuổi, các đối tượng dùng hung khí để chống trả.

Trước tình trạng trên, Công an quận 2 và Công an quận Thủ Đức đã phối hợp xác lập chuyên án để triệt phá. Qua điều tra, công an xác định những vụ cướp giật nói trên do cùng một băng nhóm thực hiện. Qua đó, công an xác định nhóm cướp này do Lê Hữu Tuấn (hay gọi là “Tí Nị”, SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) là người cầm đầu, nên truy xét.

Bắt băng nhóm cướp giật tài sản liên quận ở TPHCM ảnh 2 Đối tượng Lê Hữu Tuấn (hay gọi là “Tí Nị).
Đến sáng 9-7, Công an quận 2 tiếp nhận thông tin về một vụ cướp giật tài sản diễn ra ở phường An Phú, quận 2. Công an quận 2 đã tức tốc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh truy xét.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, trinh sát công an đã ập vào một nhà trọ ở đường Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, bắt giữ Tí Nị và Lê Công Lợi (SN 1991, ngụ quận Thủ Đức).

Quá trình khám xét, công an thu giữ 2 xe máy mang BKS giả, ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy, nhiều mã tấu, bình xịt hơi cay. Từ lời khai của đối tượng, công an bắt giữ thêm nhiều đồng bọn trong băng nhóm do Tí Nị cầm đầu.

Bắt băng nhóm cướp giật tài sản liên quận ở TPHCM ảnh 3 Tang vật thu giữ. 

Bước đầu, nhóm khai thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở nhiều quận huyện (chủ yếu là quận 2, quận Thủ Đức). Nhóm phân chia nhiệm vụ rõ ràng, người cướp giật, người cản địa. Nếu bị truy đuổi, nhóm dùng hung khí, bình xịt hơi cay tấn công lại. Nhóm hoạt động từ khoảng năm 2018 tới nay thì bị bắt.

Ngoài ra, công an xác định nhóm cướp còn liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 14-1, công an nhận tin báo người dân về một nhóm nghi vấn mang hung khí.

Công an đã có mặt, kiểm tra hành chính 4 người, trong đó có cả Tí Nị và 3 người khác. Tuy nhiên, nhóm không chấp hành mà dùng kéo, bình xịt hơi cay tấn công lại lực lượng rồi lên xe tẩu thoát.

Kiểm tra, công an thu giữ 2 xe máy, túi xách chứa 3 điện thoại di động. Được biết, Tí Nị và Lợi mang 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Tin cùng chuyên mục