Bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán 18.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 19-9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối với Cục Hải quan, Công an tỉnh Hà Tĩnh... đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 483-LP, bắt giữ 3 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

3 đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay, sau thời gian theo dõi, mật phục, các lực lượng nói trên đã bất ngờ ập vào phòng 230 khách sạn Hoành Sơn (thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma túy tổng hợp.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, quê xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Văn Bé (39 tuổi, tạm trú tại tỉnh Nghệ An); Trần Đình Hoàn (57 tuổi, quê xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Tiến hành khám xét tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ tang vật gồm 3 bánh bên trong có chứa 90 gói nhỏ; mỗi gói nhỏ đựng 200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến, tổng cộng 18.000 viên). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán 18.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 2 Tang vật thu giữ
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy tổng hợp nói trên từ địa bàn tỉnh Nghệ An vào tỉnh Hà Tĩnh để tiêu thụ. Trong lúc chuẩn bị giao hàng thì bị các lực lượng chức năng bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục