Bắt 2 đối tượng vận chuyển 13kg cần sa

Đang vận chuyển 13kg cần sa khô mua ở Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, Lê Thanh Huy và Mai Văn Kế bị công an bắt giữ tại Quốc lộ 91 đoạn qua phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Hai đối tượng vận chuyển cần sa khô
Hai đối tượng vận chuyển cần sa khô

Chiều 11-4, Công an tỉnh An Giang cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ vận chuyển khoảng 13kg cần sa vừa được bắt giữ.

Trước đó, vào tối 10-4, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 91 (đoạn qua phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên), lực lượng công an thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phát hiện một xe ô tô nghi vấn nên yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra chiếc xe mang biển kiểm soát 51A - 51.730 do tài xế  Lê Thanh Huy (28 tuổi, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang) điều khiển chở theo ông Mai Văn Kế (53 tuổi, ngụ xã An Nông, huyện Tịnh Biên), lực lượng công an phát hiện trên xe có 13 bọc nilon màu đen, bên trong có chứa khoảng 13kg hoa, lá, quả và thân cây nghi là cần sa.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 13kg cần sa ảnh 1 Cần sa khô được gói kín trong các bọc nilon
Làm việc với lực lượng chức năng, Lê Thanh Huy thừa nhận toàn bộ số hoa, lá, quả và thân cây trên là cần sa khô vừa mua ở Campuchia vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ nhưng trên đường đi thì bị công an bắt giữ…

Tin cùng chuyên mục