Bảo vệ bị chém đứt cánh tay

Ngày 8-6, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng chém đứt rời cánh tay của ông Lê Trung Nghĩa (45 tuổi, quê Cần Thơ), làm bảo vệ tại chung cư nằm trong khu dân cư Việt - Sing.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ tối ngày 7-6, trong lúc ông Nghĩa đang trong ca trực tại bãi giữ xe thì bất ngờ có 2 thanh niên đeo khẩu trang, ngồi trên xe máy rút mã tấu, lao vào tấn công.

Quá bất ngờ, nạn nhân đưa cánh tay lên chống đỡ thì bị chém trúng, đứt lìa cánh tay trái, mất máu nhiều, được người dân trong khu vực đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hai đối tượng leo lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo nguồn tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc trên, ông Lê Trung Nghĩa có mâu thuẫn với một người đàn ông trong chung cư về việc nhắc nhở đậu xe ở bãi xe chung cư và bị hăm dọa.

Tin cùng chuyên mục