Bão số 5 (Hagupit) cách đảo Song Tử Tây khoảng 570km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 9-12, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc; 119 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/giờ), giật cấp 9 - 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 9-12, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc; 119 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/giờ), giật cấp 9 - 10.

Dự báo đến 19 giờ ngày 10-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ vĩ Bắc; 113,8 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 11-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ vĩ Bắc; 109,7 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61km/giờ), giật cấp 8 - 9.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Các tỉnh ven biển Nam Trung bộ từ chiều tối 11-12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
 

MINH TÂM

Tin cùng chuyên mục