Báo động đỏ liên viện cứu sống sản phụ băng huyết sau sinh

Sau khi sinh bé trai nặng 3,8kg, nữ sản phụ bị đờ tử cung và băng huyết dẫn đến nguy hiểm tính mạng.
Sau phẫu thuật, sản phụ D. đã ổn định
Sau phẫu thuật, sản phụ D. đã ổn định

Sáng ngày 24-9, lãnh đạo Bệnh viện Quận 9 cho biết vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ băng huyết sau sinh nhờ kích hoạt hệ thống báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Theo đó, khoảng 5h ngày 23-9, sản phụ Nguyễn Ngọc D. (SN 1983) được người nhà đưa đến Khoa sản Bệnh viện Quận 9 để sinh con thứ 2. Sau khi sinh bé trai nặng 3,8kg, sản phụ D. bị đờ tử cung và băng huyết. Lập tức ê kíp trực vừa cấp cứu vừa kích hoạt báo động đỏ liên viện để mổ cấp cứu, truyền máu và huyết tương tươi cứu sống sản phụ D. Sau mổ, sản phụ trên đã dần ổn định, đang được theo dõi và điều trị tiếp tại bệnh viện.

Theo BS Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Quận 9, băng huyết sau sinh là một tai biến sản khoa nặng, tỉ lệ tử vong cao. Báo động đỏ là chương trình rất hay do Sở Y tế TPHCM xây dựng đã phát huy tác dụng và đã cứu sống nhiều bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục