Bão chồng bão hướng vào đất liền

Chiều 4-11, trong khi cơn bão số 12 (Krosa) vẫn chưa suy yếu hẳn thì thông tin khẩn từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, một vùng áp thấp nhiệt đới khác có nguy cơ phát triển mạnh thành cơn bão mới lại vừa hình thành ở ngay biển Đông. Cả hai đều đang có hướng di chuyển thẳng vào đất liền, càn quét một dải rất rộng ở một phần Bắc biển Đông, khu vực giữa và gần trọn cả khu vực Nam biển Đông.
Bão chồng bão hướng vào đất liền

(SGGP). – Chiều 4-11, trong khi cơn bão số 12 (Krosa) vẫn chưa suy yếu hẳn thì thông tin khẩn từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, một vùng áp thấp nhiệt đới khác có nguy cơ phát triển mạnh thành cơn bão mới lại vừa hình thành ở ngay biển Đông. Cả hai đều đang có hướng di chuyển thẳng vào đất liền, càn quét một dải rất rộng ở một phần Bắc biển Đông, khu vực giữa và gần trọn cả khu vực Nam biển Đông.

Theo nhận định, thời tiết các tỉnh từ Trung bộ đến Nam bộ đều đặt trong tình trạng báo động do ảnh hưởng bởi 2 hình thái thời tiết nguy hiểm trên.


Theo đó, chiều 4-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã ở vào khoảng 9 độ vĩ Bắc và 125 độ kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển khá nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương đánh giá, đây là áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 13 và có tốc độ di chuyển nhanh, hướng đi phức tạp.

Trong khi đó, cơn bão số 12 hiện vẫn đang hoành hành ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa và chỉ còn cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh giảm còn cấp 8, giật cấp 9 - 10. Đêm 4-11, bão số 12 suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới và vẫn giữ hướng di chuyển theo Tây Nam, hướng về bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định. Trong ngày 5-11, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 30km (đây là vận tốc rất lớn) đi vào đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định và suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó có thể tan trên khu vực Nam Lào.

Ngoài ra, hiện ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc phía Đông Philippines còn xuất hiện thêm một cơn bão khác có tên quốc tế là Haiyan.

VĂN PHÚC

>> Bão số 12 suy yếu trên biển Đông

Tin cùng chuyên mục