Băng băng ngược chiều trên cao tốc, tài xế “từ quê mới vào, chưa rành đường”

Tại buổi làm việc, tài xế thừa nhận hành vi điều khiển xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào tối 18-3. Công an đã lập biên bản phạt tài xế 7,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 5 tháng do lỗi chạy ngược chiều trên đường cao tốc.
Tối ngày 19-3, liên quan đến vụ “Xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây” như SGGP đã thông tin, diễn biến mới nhất, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an cho biết đã làm việc với tài xế điều khiển xe ben chạy ngược chiều trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào tối 18-3 gây xôn xao dư luận.

Tại buổi làm việc, tài xế điều khiển xe ben tên là Ng.X.H. (25 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) thừa nhận hành vi. Theo đó, tài xế H. mới từ quê tỉnh Phú Yên vào TPHCM nên chưa rành đường. Tối 18-3, tài xế H. đã điều khiển xe ben mang BKS: 51C-476.65 chạy từ vòng xoay Phú Hữu, quận 9 để ra đường Lương Định Của, quận 2, TPHCM.

Băng băng ngược chiều trên cao tốc, tài xế “từ quê mới vào, chưa rành đường” ảnh 1 Nhiều xe ô tô đi trên cao tốc phải pha đèn để cảnh báo có xe đi ngược chiều. Ảnh cắt từ clip

Khi vừa lên tới đường dẫn cao tốc thì tài xế đã chạy nhầm ra hướng Long Thành. Tài xế H. phát hiện mình bị nhầm đường nên đã gọi cho bạn mình. Người bạn này nói H. quay đầu lại rồi chạy ngược chiều về quận 9.

Cuối buổi làm việc, cảnh sát giao thông đã lập biên bản phạt tài xế 7,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 5 tháng do lỗi chạy ngược chiều trên đường cao tốc.

Như báo SGGP đã thông tin, tối 18-3, đoạn clip gần 2 phút đăng tải một chiếc xe ben mang BKS TPHCM chạy ngược chiều trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ quận 9 về quận 2 (TPHCM). Trong quá trình lưu thông tài xế xe ben chạy với tốc độ cao trong làn đường khẩn cấp.

>> Clip xe ben đi ngược chiều trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Nguồn: TĐ

Nhiều phương tiện lưu thông trên đường cao tốc phát hiện nên tìm cách né tránh. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã nhận được khá nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người ai cũng bất bình trước hành động của tài xế điều khiển xe ben.

Đồng thời, mọi người mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý tài xế cùng phương tiện theo quy định của pháp luật

Sáng ngày 19-3, lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (VEC E) xác nhận có vụ việc này xảy ra. Theo đó, thông qua camera giám sát ghi nhận xe ben đi ngược chiều trên cao tốc vào khoảng 22 giờ 30 ngày 18-3.

Phía VEC E có công văn gửi Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an truy tìm và làm rõ nguyên nhân xe ben chạy ngược chiều nói trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục