Bắn 3 phát đạn đuổi 2 đối tượng dùng kiếm đánh kiểm lâm

Ngày 1-8, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho biết, có 2 đối tượng vào trụ sở Đội Kiểm lâm Cơ động Số 2 (Lê Hóa, Tuyên Hóa) dùng kiếm truy sát buộc 1 kiểm lâm ở đây phải dùng súng AK bắn chỉ thiên 3 phát.

Theo báo cáo số 80 của Đội Kiểm lâm Cơ động Số 2 gửi cấp trên, khoảng 13 giờ 30 ngày 31-7, có 2 đối tượng đi xe ô tô BKS 73C - 066.96 tự ý xông vào trụ sở của đội đánh nhân viên lái xe Phạm Văn Hương, ném đá vỡ kính cửa một số phòng làm việc rồi bỏ đi.
Tuy nhiên, 5 phút sau, 2 đối tượng này quay lại rượt đổi ông Hương. Kiểm lâm Trương Ngọc Lâm vào can ngăn cũng bị đánh và ném đá bị thương ở tay.
Chưa hết, cả 2 còn hung hăng rút 2 thanh kiếm trong ô tô đả thương các kiểm lâm. Ông Trương Ngọc Lâm buộc phải vào phòng vũ khí dùng một khẩu AK bắn chỉ thiên 3 phát, cả 2 mới bỏ đi.
Hiện lái xe Phạm Văn Hương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa. 2 đối tượng vác kiếm đánh kiểm lâm được xác định tên ban đầu là Ngư và Quế, làm tại Công ty Xuân Thành ở Đồng Lê.
Ông Hương cho biết, cả 2 người này đã nhiều lần vào trụ sở Đội Kiểm lâm Cơ động Số 2 gây gổ, thậm chí phá phách cả trong đêm khuya. "Ngoài ra, khi lực lượng kiểm lâm của đội bắt gỗ lậu, cả Quế và Ngư đều đi “giải cứu” bằng cách gây sự rất manh động", ông Hương cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục