Australia tuyên chiến với tội phạm ấu dâm

Ngày 3-9, hãng AP đưa tin, Chính phủ Australia đã quyết định xây dựng bộ luật hình sự nghiêm trị tội phạm ấu dâm trong nỗ lực bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại tình dục. 

Trong thông cáo báo chí công bố cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Australia Christian Porter nhấn mạnh tính cấp thiết chính phủ phải ban hành các quy định nghiêm trị tội phạm này khi các mức án phạt được áp dụng hiện hành không giàu tính răn đe.

Bộ trưởng Porter nêu rõ, gần 1/3 tội phạm ấu dâm bị kết án trong năm ngoái không bị ngồi tù một ngày nào, dù tội ác mà những đối tượng này gây ra để lại hậu quả lâu dài đối với nạn nhân nhỏ tuổi và gia đình của chính nạn nhân đó. Theo mức án phạt hiện hành, thời gian ngồi tù trung bình của tội phạm ấu dâm là 18 tháng.

Với bộ luật mới đang được xây dựng, tội phạm ấu dâm sẽ phải ngồi tù bắt buộc hoặc có thể bị kết án tù chung thân tùy theo mức độ phạm tội. Dự kiến, dự thảo luật sẽ được đưa ra tại Quốc hội Australia trong tuần tới.

Tin cùng chuyên mục