Australia: Trạm cứu hỏa thành tòa nhà Vietnam House

Theo trang mạng Skydoor, anh Andy Hoàng, một Việt kiều sống tại bang New South Wales, đã đấu giá thành công và trở thành chủ nhân trạm cứu hỏa Stanmore ở bang New South Wales của Australia.

 

Tòa nhà Trạm cứu hỏa Stanmore. Ảnh: VIETNAM+
Tòa nhà Trạm cứu hỏa Stanmore. Ảnh: VIETNAM+

Trạm cứu hỏa này được xây dựng năm 1886, sau khi bị đóng cửa vào năm 1990, trạm cứu hỏa Stanmore đã được gắn biển là một trong những di tích lịch sử thuộc khu vực Marickville và được một doanh nhân người Australia mua lại, cải tạo thành biệt thự riêng. Tháng 3 năm nay, tòa nhà này được rao bán trên thị trường bất động sản Australia với mức giá lên đến vài chục triệu AUD.

Anh Andy Hoàng hiện là Giám đốc Công ty AABC, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và kết nối giao thương giữa Việt Nam và Australia. Anh Andy Hoàng cho biết sau khi thống nhất các phương án cải tạo, tòa nhà này sẽ được chuyển đổi thành một tổ hợp khách sạn, nhà hàng với chức năng như một Vietnam House, là địa chỉ kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Australia do người Việt Nam làm chủ.

Tin cùng chuyên mục