Australia tham gia bảo vệ eo biển Hormuz

Ngày 21-8, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố nước này sẽ tham gia sứ mệnh do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. 
Tàu chở hàng tiến về Eo biển Hormuz ở ngoài khơi bờ biển Khasab, Oman
Tàu chở hàng tiến về Eo biển Hormuz ở ngoài khơi bờ biển Khasab, Oman

Theo đó, Australia sẽ điều một tàu khu trục nhỏ tới vùng Vịnh vào tháng 1-2020 và sẽ tham gia sứ mệnh trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, một máy bay giám sát trên biển Poseidon P-8A sẽ được triển khai tới khu vực này trước cuối năm nay.

Trước đó, Mỹ đã đề nghị các nước Australia, Pháp, Đức, Nhật Bản, Na Uy, Bỉ, Anh và Hàn Quốc tham gia liên minh hàng hải ở vùng Vịnh. Anh đã tuyên bố tham gia liên minh này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20-8, Mỹ đã hối thúc Liên hiệp quốc gia hạn nghị quyết trừng phạt với Iran liên quan đến cấm vận vũ khí và hạn chế đi lại đối với một số nhân vật trước khi các biện pháp này hết hiệu lực vào tháng 10-2020.

Tin cùng chuyên mục