Australia gây quỹ hạ tầng Thái Bình Dương

Ngày 8-11, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố khởi động chương trình gây quỹ 2 tỷ AUD (khoảng 1,46 tỷ USD) để cung cấp các khoản viện trợ và cho vay dành cho lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng của các quốc gia Thái Bình Dương.
Thủ tướng Australia Scott Morrison - Ảnh: Reuter
Thủ tướng Australia Scott Morrison - Ảnh: Reuter

Theo báo The Guardian, chương trình sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các lĩnh vực như viễn thông, năng lượng, giao thông, cải thiện nguồn nước sạch…

Thủ tướng Morrison cũng cam kết sẽ đào tạo công nghệ viễn thông quốc phòng cho các nước Thái Bình Dương, tăng cường triển khai hải quân, mở rộng các cuộc họp thường niên giữa lực lượng quốc phòng, cảnh sát và an ninh biên giới… Thủ tướng Morrison nêu rõ, Australia dành quan tâm “vĩnh viễn” đối với khu vực Tây Nam Thái Bình Dương để đảm bảo an toàn chiến lược, ổn định kinh tế và chủ quyền.

Theo các nhà phân tích, Australia đang nỗ lực cải thiện vị thế của nước này tại khu vực Thái Bình Dương để đối trọng với ảnh hưởng đang ngày càng tăng của Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục