Áp thấp nhiệt đới ở Bắc biển Đông gây nắng nóng ở Trung bộ

Áp thấp nhiệt đới này có xu hướng di chuyển ngược lên Đông Bắc, thoát dần ra khỏi biển Đông. Chiều 23-8, áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ngay trên Đài Loan. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 22-8, trên khu vực Bắc biển Đông đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới và chiều 22-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng  22,3 độ vĩ Bắc - 118,8 độ kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 155km về phía Tây Nam. 

Áp thấp nhiệt đới này có xu hướng di chuyển ngược lên Đông Bắc, thoát dần ra khỏi biển Đông. Chiều 23-8, áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ngay trên Đài Loan. 

Theo các chuyên gia khí tượng, mỗi khi có áp thấp nhiệt đới hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông thì Bắc bộ và Trung bộ sẽ có nắng nóng. Do áp thấp dần hướng ra bên ngoài biển Đông nên ngày 22-8, nắng nóng đã kết thúc ở các tỉnh Bắc Trung bộ nhưng các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ vẫn còn tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. 

Từ ngày 23-8, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên sẽ có nền nhiệt độ cao phổ biến là 35-36°C (có nơi cao hơn). TPHCM và Nam bộ vẫn đang có gió Tây Nam hoạt động nên trong 2 ngày 23 và 24-8, trời nhiều mây, buổi sáng hửng nắng, về chiều có mưa rào bất chợt.

Tin cùng chuyên mục