Áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông, có thể mạnh thành bão

Hồi 22 giờ ngày 17-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam
Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TT DBKTTVTƯ
Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TT DBKTTVTƯ

Theo thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 22 giờ ngày 17-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22 giờ ngày 18-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông cách đảo Phú Quý khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực Nam Trung Bộ và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đến 22 giờ ngày 19-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền các tỉnh Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Nam khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới trên khu vực Biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 17-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 90 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang; các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên hải.

Công điện nêu rõ: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua kinh tuyến 120 và sẽ đi vào biển Đông trong chiều 17-11, sức gió vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 18-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Trường Sa, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Đối với khu vực trên biển và ven bờ: Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông và sẽ được điều chỉnh tại các bản tin tiếp theo của cơ quan dự báo. Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với khu vực trên đất liền: Kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ có thể xảy ra do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, bão, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập, đê điều và các khu vực trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt, đặc biệt là ở những địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan chức năng  tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn các tàu hàng, tàu vận tải thuộc phạm vi quản lý của ngành. Phối hợp chặt chẽ với  Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc như trong cơn bão số 2 và số 12 vừa qua.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Thông tin duyên hải và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật về diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Thông báo số 532 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Cà Mau, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM có cuộc họp khẩn về việc chủ động ứng phó ATNĐ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chủ trì cuộc họp. 

Cùng ngày, TPHCM có văn bản khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng tránh, ứng phó khi hướng đi của ATNĐ có thể ảnh hưởng đến TPHCM.  

Theo đó, cần duy trì thông tin liên lạc với các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, tàu hàng, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển, cho đến khi tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn; đúng kỹ thuật, đúng quy định. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông, các điểm xuất bến, các khu neo đậu tàu thuyền tại từng xã - thị trấn. 

UBND huyện Cần Giờ chuẩn bị sẵn phương án di dời dân xã đảo Thạnh An và các hộ dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển đến các địa điểm kiên cố an toàn ngay khi có lệnh của TP. 

Mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ ngày 17-11 là 23,97m (cao hơn mực nước trước lũ là 0,67m); mực nước triều trên sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên cao, dự báo có khả năng mực nước triều tại trạm Phú An sẽ vượt mức báo động 3 (1,5m) từ ngày 18 đến 21-11. Để chủ động phòng tránh tổ hợp bất lợi (ATNĐ gây mưa lớn kết hợp triều cường), giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra, UBND TP chỉ đạo các sở ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai phương án chủ động phòng chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn.

***

* Cùng ngày 17-11, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc số 4671/UBND - KT gửi các đơn vị về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển nhanh và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; có trách nhiệm quản lý, kiểm đếm và nắm thông tin, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tin cùng chuyên mục