Anh tạm ngừng MLA với Mỹ vì liên quan xét xử thành viên IS

Anh đã tạm ngừng hợp tác với Mỹ trong quá trình xử lý thủ tục pháp lý liên quan tới 2 nghi phạm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi dư luận quan ngại về án tử hình. 
Hai nghi phạm Alexanda Amon Kotey (trái) và El Shafee Elsheikh. Nguồn: Reuters
Hai nghi phạm Alexanda Amon Kotey (trái) và El Shafee Elsheikh. Nguồn: Reuters

Theo Le Figaro, Văn phòng Nội vụ Anh thông báo, cơ quan này “tạm ngừng ngắn hạn” việc trợ giúp luật pháp lẫn nhau (MLA) với Mỹ vì liên quan tới các đối tượng Alexanda Amon Kotey và El Shafee el-Sheikh  theo đề xuất của các luật sư. 

Đây là thành viên nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Anh có tên gọi Beatles, là chân rết của IS tại Anh. Hai đối tượng này được cho là thủ phạm giết hại nhà báo Mỹ James Foley và nhiều nhân viên cứu trợ phương Tây.

Các thông tin cá nhân của 2 đối tượng này vẫn chưa được công bố. Bộ An ninh Anh cho biết, 2 đối tượng đều không mang quốc tịch Anh.

Tin cùng chuyên mục