Anh sẽ mất quyền truy cập cơ sở dữ liệu cảnh sát EU

Ngày 19-6, Trưởng đoàn Đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier cho biết nước Anh sẽ mất quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu cảnh sát chung của EU sau khi nước này rời khỏi khối.
Đề cập văn kiện mới đây của Anh về lĩnh vực an ninh thể hiện mong muốn giữ lại cho nước Anh các lợi ích của một thành viên EU, ông Barnier cho rằng Anh đã rời khỏi EU thì nước này sẽ mất lợi thế của sự hợp tác trong khối. 

Ngoài ra, Anh không thể tiếp tục sử dụng lệnh bắt giữ châu Âu vì nó liên quan đến quyền tự do đi lại của người dân trong khối Schengen và phải chịu sự phán xét của Tòa án Công lý châu Âu. 

Các đại diện của Anh sẽ không còn được tham gia các cuộc họp của ban lãnh đạo Tổ chức Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) và Cơ quan Tư pháp EU (Eurojust). 

Europol hỗ trợ các nước thành viên EU trong cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới và cho đến tháng trước vẫn do một công dân Anh, ông Rob Wainwright, đứng đầu.

Tin cùng chuyên mục