Anh cam kết thanh toán “hóa đơn ly dị” với EU

Tờ Financial Times đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May cam kết sẽ thanh toán “hóa đơn ly dị” ít nhất 20 tỷ EUR (khoảng 24 tỷ USD) để rời Liên minh châu Âu (EU-Brexit).

 

Cố vấn cao cấp của Thủ tướng May về EU, ông Olly Robbins, đã thông báo với các đối tác tại châu Âu về quyết định này.

Dự kiến, Thủ tướng May sẽ chính thức công bố quyết định này trong bài phát biểu về Brexit tại TP Florence (Italia) vào ngày 22-9 tới. 

Việc khó đạt được thỏa thuận trong dàn xếp thủ tục ra đi đang là rào cản chính tại các phiên thảo luận Brexit.

Trong khi đó, EU cũng chưa công bố con số chính thức về “hóa đơn ly dị”, mặc dù các quan chức hàng đầu của EU cũng ước tính sơ bộ có thể khoảng 60-100 tỷ EUR.

Theo hồ sơ của Ủy ban châu Âu (EC) và Nghị viện châu Âu (EP), đóng góp ròng của Anh trong năm 2015 là 10,75 tỷ EUR.

Do đó, con số 20 tỷ EUR cho thấy các khoản thanh toán phù hợp với trách nhiệm của Anh đối với khoản ngân sách của EU trong vòng 7 năm, tính đến năm 2020.

Tin cùng chuyên mục