Án tù chung thân cho đối tượng giết người, cướp của

Ngày 21-3, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hoàng Ngởi (29 tuổi), ngụ ấp Kênh Sáu, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng về tội danh giết người, cướp tài sản.

(SGGPO).- Ngày 21-3, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hoàng Ngởi (29 tuổi), ngụ ấp Kênh Sáu, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng về tội danh giết người, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7 giờ 45 ngày 1-11-2016, Ngởi cầm cây dao yếm (loại dao làm cỏ) đi qua chòi canh tôm của bà Trần Thị Liên (60 tuổi), cách chòi tôm của Ngởi khoảng 30m tại ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận để mượn cục đá mài dao.

Bị cáo Lê Hoàng Ngởi trong phiên xét xử sơ thẩm sáng 21-3

Trong lúc ngồi mài dao, Ngởi hỏi ai chặt tàu lá dừa bỏ xuống vuông tôm của Ngởi thì được bà Liên trả lời do chồng bà chặt và làm rớt xuống vuông tôm. Hai bên xảy ra cự cãi và Ngởi dùng dao chém liên tiếp vào người bà Liên. Gây án xong, Ngởi còn lấy sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24k của bà Liên đang đeo trên cổ.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Ngởi bị phạt 3 năm tù về tội cướp tài sản; chung thân tội giết người. Tổng hợp hình phạt mà đối tượng Ngởi phải chấp hành là án tù chung thân. 

Ngoài bản án đã tuyên, TAND tỉnh Kiên Giang còn buộc bị cáo Ngởi bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 120 triệu đồng và tiền mai tang phí gần 150 triệu đồng.

VĨNH THUẬN

Tin cùng chuyên mục