Ăn lẩu, bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột già

Nữ bệnh nhân Phan Thị Oanh K. được chuyển đến Bệnh viện Quận 9 với tình trạng đau bụng vùng hố chậu bên phải âm ỉ, đau tăng khi vận động.

Sáng ngày 20-6, Bệnh viện Quận 9 cho biết vừa mổ nội soi thành công trường hợp bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột già. Theo đó, bệnh nhân Phan Thị Oanh K. nhập viện với tình trạng đau bụng vùng hố chậu bên phải âm ỉ, đau tăng khi vận động.

Qua thăm khám và xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ Bệnh viện Quận 9 phát hiện bệnh nhân bị thủng manh tràng do xương cá nên tiến hành mổ nội soi thám sát rút xương và khâu lỗ thủng đại tràng. Ngoài ra, do ruột thừa của bệnh nhân K. bị viêm cấp nên cũng được êkíp phẫu thuật xử lý triệt để. 

Các bác sĩ tiến hành mổ nội soi cho bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột già  

Người nhà bệnh nhân cho biết hôm trước đó Phan Thị Oanh K. có ăn lẩu cá, nhưng chỉ nghĩ con mình đau bụng do rối loạn tiêu hóa. 

Sau mổ, bệnh nhân đã hết đau và có thể xuất viện.

Tin cùng chuyên mục