Ấn Độ tìm hướng mới cho hợp tác quốc phòng

Tư lệnh hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba, có chuyến thăm 8 ngày tới Mozambique và Tanzania nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác quốc phòng với các quốc gia châu Phi.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 24-7 thông báo, Tư lệnh hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba, có chuyến thăm 8 ngày tới Mozambique và Tanzania, trong khuôn khổ các hoạt động nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác quốc phòng với các quốc gia châu Phi. 

Tin cho biết, ông Lanba sẽ hội đàm và gặp gỡ với các quan chức quốc phòng 2 nước nói trên. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về hợp tác hàng hải. Tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ quốc phòng song phương với Mozambique và Tanzania, cũng như tìm các hướng đi mới cho hợp tác quốc phòng.
Theo tuyên bố, hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ với 2 nước trên được thể hiện trên nhiều mặt, từ huấn luyện đào tạo cho đến tham gia các hoạt động và sự kiện quốc phòng chung.

Tin cùng chuyên mục