Ấn Độ - Pháp xây dựng hệ thống giám sát tàu biển từ không gian

Trung tâm nghiên cứu không gian Pháp (CNES) ngày 25-8 cho biết, đã ký thỏa thuận hợp tác cùng xây dựng và vận hành hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trên nền tảng không gian đầu tiên trên thế giới với Cơ quan Nghiên cứu không gian vũ trụ Ấn Độ (ISRO).
Ấn Độ và Pháp sẽ xây dựng hệ thống giám sát tàu biển tự động từ không gian đầu tiên trên thế giới. Ảnh: PTI
Ấn Độ và Pháp sẽ xây dựng hệ thống giám sát tàu biển tự động từ không gian đầu tiên trên thế giới. Ảnh: PTI

Theo thỏa thuận, Ấn Độ và Pháp sẽ phát triển và sản xuất một chùm các vệ tinh mà hai bên đã nghiên cứu trong hơn 1 năm qua. Các vệ tinh này mang theo AIS, radar và các thiết bị viễn thám, có khả năng giám sát các tàu hoạt động trên Ấn Độ Dương, phát hiện các vết dầu và truy tìm nguồn gốc của chúng.

Theo CNES, hệ thống này sẽ bao phủ một vành đai rộng khắp toàn cầu, mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho nước Pháp. 

Tin cùng chuyên mục