Ấm tình Trung thu

Tết Trung thu cận kề. Ở Hà Nội, TPHCM, Bến Tre, Phú Yên, Lâm Đồng…, nhiều cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân đã tổ chức những chuyến thăm hỏi, tặng quà trẻ em. Cùng lồng đèn, mâm bánh và những sân chơi, hoạt động cộng đồng, họ chung tay giúp thiếu nhi một mùa Trung thu ấm tình.    
Ngày 30-9, tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Sở Du lịch TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Thư viện Tổng hợp TPHCM cùng một số bác sĩ tổ chức chương trình “Trung thu mơ ước” dành cho 500 học sinh. Đoàn đã khám bệnh tổng quát, phát thuốc miễn phí 200 em; tổ chức “Ngày hội đọc sách thiếu nhi”... Các em còn được giao lưu chú Cuội- chị Hằng; xem biểu diễn ảo thuật, kịch rối; nhận bánh trung thu, lồng đèn, sữa, kẹo... Ảnh: TIỂU TÂN
Ấm tình Trung thu ảnh 2 Ảnh: TIỂU TÂN
Ấm tình Trung thu ảnh 3 Học sinh Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) phấn khích với những bức vẽ đón Tết Trung thu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
 
Ấm tình Trung thu ảnh 4 Trẻ em Hà Nội làm mặt nạ giấy bồi - đồ chơi trung thu truyền thống. Ảnh: LÃ ANH 
 
Ấm tình Trung thu ảnh 5 Nghệ nhân hướng dẫn làm đèn ông sư ở không gian  Vui Tết Trung thu 2017 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: LÃ ANH 
Ấm tình Trung thu ảnh 6 Học sinh Phú Yên vui hội trăng rằm với tiết mục múa lân. Ảnh: VIỆT HÀ
Ấm tình Trung thu ảnh 7 Học sinh lớp tình thương Cầu Hàn, quận 7, do Hội Bảo trợ trẻ em TPHCM vận động thành lập, thích thú với quà trung thu của các mạnh thường quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
  

Tin cùng chuyên mục