“Ấm áp tình người” - chương trình vì trẻ em nghèo

Tối 9-6, Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em TP Đà Nẵng phối hợp với Sở VH-TT, Thành Đoàn Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng và Báo Công an Đà Nẵng tổ chức chương trình gây quỹ từ thiện “Ấm áp tình người”.
Ông Võ Công Trí, hó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ tặng hoa và trao bảng ghi nhận cho 40 nhà tài trợ
Ông Võ Công Trí, hó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ tặng hoa và trao bảng ghi nhận cho 40 nhà tài trợ

Chương trình tổ chức nhằm tôn vinh những tấm lòng từ thiện và biểu dương những tấm gương vươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Đồng thời, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, chương trình “4 an”, “5 không 3 có” của TP Đà Nẵng. 

Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em TP Đà Nẵng
Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em TP Đà Nẵng cho biết, những việc làm đóng góp cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình nghèo khó, kém may mắn sẽ được thắp lên trong mỗi trái tim con người Việt Nam, những tấm lòng nhân hậu vẫn luôn gắn bó với Hội. Chương trình là chiếc cầu nối, nơi gặp gỡ, tôn vinh những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp vì người nghèo, người bất hạnh, trẻ em có hoàn cảnh,...
“Ấm áp tình người” - chương trình vì trẻ em nghèo ảnh 2 Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa và ông Phạm Quý trao tặng học bổng cho 20 trẻ em đại diện cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
Chương trình đã tặng hoa và trao bảng ghi nhận cho 40 nhà tài trợ, nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng cho 100 suất học bổng với mỗi suất trị giá 2 triệu đồng để động viên các em có hoàn cảnh vươn lên trong học tập.
“Ấm áp tình người” - chương trình vì trẻ em nghèo ảnh 3 Trao tặng “mái ấm tình người” cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Một trong những hoạt động ý nghĩa của Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền trẻ em TP Đà Nẵng là chương trình Mái ấm tình thương, xây dựng nhà cho các hộ nghèo có trẻ em do các doanh nghiệp tài trợ. Tại đây, có 10 hộ gia đình được nhận hỗ trợ từ chương trình. Kết thúc chương trình, tổng số tiền được tài trợ là hơn 10,6 tỷ đồng.
Trước đó, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức “Ngày hội tuổi thơ” năm 2019. Đây là chương trình được tổ chức lần thứ 3 dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhằm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”. Trong chương trình, 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ một suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. 

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của các cấp chính quyền, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội có sự chuyển biến rõ rệt. Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố đã xây dựng được nhiều chương trình có hiệu quả, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“TP Đà Nẵng sẽ có những chính sách phù hợp dành nhiều sự quan tâm cho trẻ em tạo điều kiện tốt nhất để các em được phát triển toàn diện về vật chất và tinh thần, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và xây dựng thành phố trở thành nơi sống an toàn hành phúc cho trẻ em”, ông Chinh chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục