Ấm áp chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”

Tại chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi lời thăm hỏi, chúc tết đến bà con xã A Ngo và các chiến sĩ bộ đội biên phòng trên địa bàn. 
Phó Chủ tịch nước bắt tay hỏi thăm người dân xã A Ngo, huyện Đakrông.. Nguồn VOV
Phó Chủ tịch nước bắt tay hỏi thăm người dân xã A Ngo, huyện Đakrông.. Nguồn VOV

Chiều 22-1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự chương trình giao lưu “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tổ chức tại nhà cộng đồng xã A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức, với các hoạt động văn hóa, thể thao và chăm lo đời sống cho đồng bào; đồng thời khánh thành và khởi công các công trình dân sinh khác tại địa phương này. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 với mục tiêu chăm lo tết cho phụ nữ biên cương, động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Trong năm 2018, 110 xã vùng biên giới nhận được sự hỗ trợ từ chương trình bằng các mô hình sản xuất, mái ấm tình thương, công trình phúc lợi… với tổng nguồn lực huy động từ xã hội đến nay ước tính trên 37 tỷ đồng. 

Tại chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi lời thăm hỏi, chúc tết đến bà con xã A Ngo và các chiến sĩ bộ đội biên phòng trên địa bàn. Phó Chủ tịch nước mong muốn bà con xã A Ngo cũng như nhân dân vùng biên giới sẽ sống gắn bó, vui tết, cùng đoàn kết xây dựng biên cương bền vững. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo. Hướng dẫn đồng bào khu vực biên cương thực hiện nếp sống văn minh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan. 

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 150 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 130 suất quà, trong đó 50 suất cho phụ nữ nghèo, 50 suất học bổng và 30 suất cho nhân dân nước bạn Lào…

Tin cùng chuyên mục