Afghanistan khởi động chiến dịch vận động tranh cử tổng thống

Theo Arab News, ngày 28-7, Afghanistan khởi động chiến dịch vận động tranh cử tổng thống dự kiến vào cuối tháng 9 tới, trong bối cảnh các cuộc tấn công của phiến quân gia tăng và dư luận lo ngại về tình trạng gian lận bầu cử tại quốc gia này.

Ủy ban Bầu cử (EC) của Afghanistan cho biết, chiến dịch vận động tranh cử sẽ kết thúc 48 giờ trước khi bắt đầu bỏ phiếu.

Tổng cộng 18 ứng cử viên, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Mohammad Ashraf Ghani tham gia chiến dịch vận động tranh cử kéo dài trong 2 tháng. Trong số các đối thủ của ông Ghani có cựu Giám đốc Tình báo Rahmatullah Nabil. 

Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 28-9, là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ tư tại Afghanistan kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ vào cuối năm 2001.

Tin cùng chuyên mục