ADB tham gia tái thiết tại Nepal

Theo hãng tin AP, tại cuộc họp thường niên lần thứ 48 của lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại thủ đô Baku của Azerbaijan, ADB đã tổ chức Diễn đàn hợp tác vì Nepal. Tại diễn đàn, ADB thông báo sẽ phân bổ lại 300 triệu USD từ các dự án hiện tại của ADB ở Nepal cho công tác hỗ trợ tái thiết quốc gia Nam Á này sau trận động đất kinh hoàng. Trước đó, ADB đã cấp 3 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Nepal.

Theo hãng tin AP, tại cuộc họp thường niên lần thứ 48 của lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại thủ đô Baku của Azerbaijan, ADB đã tổ chức Diễn đàn hợp tác vì Nepal. Tại diễn đàn, ADB thông báo sẽ phân bổ lại 300 triệu USD từ các dự án hiện tại của ADB ở Nepal cho công tác hỗ trợ tái thiết quốc gia Nam Á này sau trận động đất kinh hoàng. Trước đó, ADB đã cấp 3 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Nepal.

Bộ trưởng Tài chính Nepal Ram Sharan Mahat cho biết sau hoạt động cứu nạn, Nepal cần sự hỗ trợ cho công cuộc phục hồi và tái thiết, với việc Quỹ tái thiết quốc gia đang dự trù 2 tỷ USD, trong đó chính phủ đã phân bổ 200 triệu USD từ ngân sách. Về giáo dục, Nepal sẽ dựng khoảng 15.000 lớp học tạm bằng tre và vải cho các học sinh tiểu học và trung học. Dự kiến, các trường  sẽ mở lại vào ngày 15-5 tới. Theo thống kê mới nhất, số người chết lên tới hơn 7.600 người, 16.000 người bị thương sau vụ động đất.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục