ADB có gói tài chính hỗ trợ ứng phó thiên tai

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố cơ chế tài chính mới có tên gọi Gói tài chính dự phòng thảm họa (CDF), nhằm hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển tăng cường khả năng ứng phó thiên tai và hỗ trợ giải ngân linh hoạt sau thảm họa tự nhiên như bão, lũ lụt, động đất, hạn hán và sóng thần.

Cơ chế trên sẽ giúp thúc đẩy sự chuẩn bị ứng phó và quản lý rủi ro tốt hơn ở các nước thành viên đang phát triển thường hứng chịu thiên tai. 

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực dễ bị thiên tai nhất thế giới. từ năm 2014 đến 2017, các nước trong khu vực này đã hứng chịu 55 trận động đất, 217 cơn bão và lốc xoáy và 236 vụ lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của 650 triệu người và cướp đi sinh mạng của 33.000 người khác. 

Tin cùng chuyên mục