8 tháng, hơn 6.500 cuộc tấn công vào hệ thống web của Việt Nam

Trong 8 tháng đầu năm đã có tổng cộng 6.567 cuộc tấn công vào các trang web của Việt Nam. 

Ngày 5-9, chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng khu vực ASEAN - ACID 2018 có chủ đề “Xử lý sự cố khai thác điểm yếu hệ thống để chiếm dụng đào tiền ảo” được tổ chức với sự tham gia của 18 đội đến từ 15 nước, bao gồm khu vực ASEAN và các nước đối tác.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc VNCERT (Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam), cho biết, Việt Nam luôn đứng đầu về nguy cơ mất an toàn thông tin mạng. Thống kê của VNCERT cho thấy, trong 8 tháng đầu năm đã có tổng cộng 6.567 cuộc tấn công vào các trang web của Việt Nam. Loại hình tấn công được tin tặc sử dụng nhiều nhất là tấn công thu thập thông tin, chiếm tới 70%.

Đại diện VNCERT cũng cho biết, hiện nay hàng ngày có khoảng gần 100.000 địa chỉ IP của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối đến các mạng máy tính “ma” trên toàn thế giới.

Tin cùng chuyên mục