71,6% số vụ tai nạn giao thông xảy ra do ý thức kém

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, trong những năm vừa qua, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu tình trạng ùn tắc, kiềm chế tai nạn giao thông và đã có những chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương đã giảm. 
Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do ý thức kém
Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do ý thức kém
Cụ thể: Trong năm 2016, cả nước xảy ra 21.568 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.680 người, bị thương 19.280 người. So với năm 2015, giảm 1.259 vụ (-5,52%), giảm 47 người chết (-0,54%), giảm 1.789 người bị thương (-8,49%).
Đa phần tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ với 97,8% (66,7% số vụ do mô tô, xe máy gây ra; 27,07% số vụ do ô tô), đường sắt chiếm 1,7%, đường thủy nội địa chiếm 0,5% tổng số vụ tai nạn giao thông.
Qua phân tích của các sở - ngành liên quan cho thấy, đa phần các vụ tai nạn giao thông xảy ra là do ý thức của người tham gia giao thông (chiếm 71,6%) còn hạn chế. Trong đó, có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe container, tàu hỏa... làm chết nhiều người

Tin cùng chuyên mục