70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida

70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida - chỉ ra một cách chọn lọc thói quen có tác động tích cực đến việc dạy con mà Giáo sư Shichida chắt lọc được trong một thời gian nghiên cứu dài.
70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida
70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida

Có những thói quen trong việc giáo dục con của cha mẹ tưởng chừng như vô hại, hoặc không tác động đáng kể đến việc giáo dục, nhưng thực ra lại dẫn đến những tác động tiêu cực to lớn. 70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida - chỉ ra một cách chọn lọc thói quen có tác động tích cực đến việc dạy con mà Giáo sư Shichida chắt lọc được trong một thời gian nghiên cứu dài.

Nuôi dưỡng con là công việc cao quý nhất trong tất cả những công việc mà các bậc cha mẹ sẽ làm trong cả đời người. Một đứa trẻ trở thành người như thế nào đều do chính sự giáo dưỡng của cha mẹ vì hình ảnh con trẻ là sự phản chiếu của những điều cha mẹ dạy. Nếu cha mẹ biết và áp dụng đúng cách thì việc nuôi dưỡng con sẽ trở thành một công việc của niềm vui và hạnh phúc. Khi cha mẹ có thể trao cho con một tình yêu bền chắc, cùng phương pháp giáo dưỡng phù hợp con sẽ lớn khôn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và trở thành người hữu ích.

70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida ảnh 1

Khi trẻ con vừa chào đời chính là lúc mà tiềm thức của trẻ hoạt động tối ưu. Giai đoạn này, não phải của trẻ sẽ hoạt động hiệu quả gấp hàng chục lần so với hoạt động của ý thức hạn chế của người lớn.

Từ khi mới sinh ra, các tế bào não của trẻ không có bất cứ kết nối nào với nhau để não hoạt động. Dựa vào những kích thích từ môi trường xung quanh, não trẻ mới hình thành các liên kết. Lúc này vai trò của các bậc cha mẹ thật sự được phát huy. Nếu cha mẹ biết áp dụng 70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida - cách giáo dục đúng đắn cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời thì các liên kết tuyệt hảo sẽ được tạo ra, năng lực của trẻ sẽ tiến bộ nhanh chóng. Khi trẻ lên 6 tuổi, các liên kết thần kinh bắt đầu hoàn chỉnh.

70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida ảnh 2

Việc hình thành cho trẻ những thói quen tốt trong cuộc sống chính là bạn đang hình thành nên tính cách hoàn thiện cho con về sau. Những đức tính mà khi lớn lên trẻ ra đời sẽ dễ dàng hòa nhập cộng đồng, trở thành người tốt, những nhà làm lãnh đạo, nhà kiến tạo trong tương lai.

Trong 7 chương sách, chia theo từng chủ đề như: Dạy con biết phấn đấu; Để con học giỏi; Dạy con năng lực sáng tạo; Dạy con sống có trách nhiệm… Giáo sư Shichida cung cấp cho người đọc cách thức để giúp con có những nếp hành vi tốt, từ đó, gieo mầm cho những nhân cách tốt đâm chồi, nảy lộc. Các bậc phụ huynh sẽ tự tin với hành trình yêu thương khen ngợi nhìn nhận trẻ đúng cách.

70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida ảnh 3

Áp dụng 70 Thói quen tốt trong việc nuôi dưỡng con theo phương pháp Shichida sẽ mở cửa tâm hồn cho trẻ, không chỉ giúp trẻ thông minh hơn, mà còn giúp thay đổi cả về năng lực.

Sách được biên dịch bởi Nguyễn Lương Hải Khôi, NXB Thế Giới và First News ấn hành.

Tin cùng chuyên mục