6 năm sau cuộc chiến Iraq: Hơn 2 triệu người phải tỵ nạn

6 năm sau cuộc chiến Iraq: Hơn 2 triệu người phải tỵ nạn
6 năm sau cuộc chiến Iraq: Hơn 2 triệu người phải tỵ nạn ảnh 1

Biểu tình tại New York yêu cầu Mỹ rút quân về nước.

Ngày 20-3, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thành phố của Iraq nhân dịp tròn 6 năm ngày Mỹ tấn công nước này. Không chỉ tại Iraq, hơn 150 cuộc biểu tình cũng diễn ra trên khắp nước Mỹ.

Ngay trước Nhà Trắng, nhóm cựu chiến binh  tên gọi “Cựu chiến binh chống cuộc chiến Iraq” đã tới và dự định sẽ đứng bên ngoài Nhà Trắng suốt 3 ngày để kêu gọi Mỹ chấm dứt sự hiện diện ở Iraq và Afghanistan. Các sinh viên, người dân ở New York, San Francisco, California… tham gia biểu tình với quy mô hàng trăm người mang theo biểu ngữ, mặc đồng phục và thậm chí cả đàn ghi ta để ca ngợi cuộc sống không tiếng súng.

Hiện Iraq cũng đang đón tiếp nhóm 8 du khách phương Tây đầu tiên sau 6 năm (5 người Anh, 2 người Mỹ, 1 người Canada) với lịch trình 3 tuần thăm những khu di tích nổi tiếng do một hãng ở Anh tổ chức. Iraq hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp để thúc đẩy ngành du lịch trong tương lai gần.

Tính đến ngày 20-3-2009, lực lượng liên quân tham chiến do Mỹ đứng đầu chỉ còn 4 nước là Mỹ, Anh, Australia và Romania (vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến là 31); Lực lượng Mỹ tại Iraq ngày 31-3-2003 có 90.000 quân, nhưng tính tới ngày 13-3-2009 đã lên tới 138.000. Tháng có số quân Mỹ đông nhất tại Iraq là tháng 10-2007 với 166.000 quân.

Về thương vong của binh lính Mỹ và liên quân: tính đến ngày 17-3-2009, ít nhất 4.259 lính Mỹ và 307 lính thuộc lực lượng liên quân đã thiệt mạng tại Iraq; và có ít nhất 31.102 lính bị thương tính đến ngày 28-2-2009.  Hơn 91.120 người Iraq đã thiệt mạng kể từ năm 2003, hơn 2 triệu người Iraq phải dời bỏ nhà cửa đi tỵ nạn.

Chi phí của Mỹ cho cuộc chiến: Theo Dự án Ưu tiên Quốc gia của Mỹ, tổng chi phí lên đến hơn 605 tỷ USD, nhưng theo cơ quan Dịch vụ Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ thì Quốc hội phê chuẩn hơn 657 tỷ USD kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iraq.

Trong khi đó, vào tháng 8-2008, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự tính chi phí chiến tranh bổ sung cho 10 năm tới sẽ trong khoảng 440 tỷ USD đến 865 tỷ USD. Lực lượng nổi dậy tại Iraq ước tính trong tháng 11-2003 có 15.000 tên thì đến tháng 6-2007 đã lên tới 70.000, tăng gấp hơn 4 lần.

Theo báo Houston Chronicle, “phép thử” đầu tiên đối với Iraq sẽ xuất hiện vào tháng 6 khi quân Mỹ rút khỏi các thành phố của Iraq.

Việt Khuê (Theo THX, AFP)

Tin cùng chuyên mục