50% dân số thế giới thiếu dịch vụ y tế cơ bản

Hiện chỉ có gần một nửa trong số 7,7 tỷ người trên thế giới được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.

Ngày 22-9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các chính phủ tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe ban đầu thêm ít nhất 1% GDP để mở rộng phạm vi bảo hiểm và hỗ trợ các bệnh nhân nghèo. Hiện chỉ có gần một nửa trong số 7,7 tỷ người trên thế giới được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.

Báo cáo do các chuyên gia của WHO phối hợp với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện cho biết sẽ cần thêm 200 tỷ USD/năm để tăng quy mô chăm sóc sức khỏe ban đầu ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Nếu xu hướng tăng dân số tiếp tục được duy trì, sẽ có tới 5 tỷ người không được tiếp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào năm 2030, trong khi đây là thời điểm mà các nhà lãnh đạo thế giới hồi năm 2015 đã đặt mục tiêu về đạt được bảo hiểm y tế toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục