5 nước EU đồng ý tiếp nhận người di cư

Theo Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, đã có 5 nước là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Malta đồng ý tiếp nhận 250 người di cư trong tổng số 450 người từ 2 tàu cứu hộ của Cơ quan bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu (EU)- Frontex, tương đương mỗi nước đón nhận 50 người. 

Thủ tướng Italy cũng bày tỏ tin tưởng rằng nhiều quốc gia khác sẽ nhanh chóng có hành động giống  5 nước trên.

Trước đó, Thủ tướng Italy đã trao đổi với 27 lãnh đạo các nước EU, nhắc lại cam kết giữa các bên tại hội nghị thượng đỉnh hồi cuối tháng 6 về việc chia sẻ gánh nặng trong vấn đề người di cư.

Ông Conte cho biết Italy sẽ tiếp nhận một phần trong số 450 người di cư nếu các nước EU chịu chia sẻ trách nhiệm này.

450 người di cư trái phép nói trên đã vượt biển từ Libya trên một chiếc tàu gỗ và được 2 tàu tuần tra Frontex của EU phát hiện vào ngày 13-7 tại vùng biển thuộc quyền tài phán của Malta.

Tin cùng chuyên mục