40 năm tù cho hai đối tượng mua bán chất ma túy

Trong vụ án này, bị cáo Sùng Văn Châu là người đưa toàn bộ số lượng heroin cho bị cáo Giàng Seo Thiền đi bán 2 lần và trực tiếp tham gia đi bán 1 lần nên đóng vai trò chính trong vụ án. Bị cáo Giàng Seo Thiền là người thực hiện rất tích cực trong vụ án.

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Sùng Văn Châu và Giàng Seo Thiền về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, Sùng Văn Châu (28 tuổi, trú tại xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) quen biết và nhận ma túy từ đối tượng Sùng A Vành (hiện chưa rõ nhân thân) để đi bán.

Vào ngày 24-4-2018, Sùng Văn Châu giao ma tuý cho Giàng Seo Thiền (26 tuổi, trú xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) đem bán cho một đối tượng tên Phụng với khối lượng 64,19 gram heroin tại quốc lộ 27 (đoạn giáp ranh giữa huyện Lâm Hà và huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

40 năm tù cho hai đối tượng mua bán chất ma túy ảnh 1 Sùng Văn Châu và Giàng Seo Thiền tại phiên tòa sơ thẩm

Tiếp đó, ngày 28-4-2018, Châu và Thiền tiếp tục mang 184,99 gram heroin giao cho Phụng, khi đang trên đường đi giao ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trong vụ án này, bị cáo Sùng Văn Châu là người đưa toàn bộ số lượng heroin cho bị cáo Giàng Seo Thiền đi bán 2 lần và trực tiếp tham gia đi bán 1 lần nên đóng vai trò chính trong vụ án. Bị cáo Giàng Seo Thiền là người thực hiện rất tích cực trong vụ án.

Tại phiên tòa, xét thấy 2 bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn thấp, gia đình của bị cáo Giàng Seo Thiền thuộc hộ nghèo, với những tình tiết giảm nhẹ này, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù.

Tin cùng chuyên mục