3,4 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại trên biển

Ngày 23-8, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao tiền hỗ trợ cho 22 ngư dân bị chết, mất tích, thiệt hại do thiên tai và bị tàu Trung Quốc cướp phá, tịch thu tài sản nhằm giúp ngư dân ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
3,4 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại trên biển

(SGGPO)- Ngày 23-8, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao tiền hỗ trợ cho 22 ngư dân bị chết, mất tích, thiệt hại do thiên tai và bị tàu Trung Quốc cướp phá, tịch thu tài sản nhằm giúp ngư dân ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

3,4 tỷ đồng được trao đến tay các ngư dân bị thiệt hại khi hoạt động trên biển

Theo đó, Quỹ hỗ trợ mỗi suất 5 triệu đồng cho 5 trường hợp gia đình có người chết trên biển; hỗ trợ từ 35 triệu đến 60 triệu đồng tùy theo mức độ thiệt hại cho 17 trường hợp bị thiệt hại về tài sản trang thiết bị, ngư cụ khi đang hoạt động trên biển.

Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ có thu hồi vốn gốc và phí sử dụng vốn cho các ngư dân có tàu bị thiệt hại do thiên tai và nhân tai gây ra. Cụ thể hỗ trợ mỗi suất 700 triệu đồng cho 3 chủ tàu Nguyễn Văn Cu, Nguyễn Hữu Quang, Đặng Dũng cùng trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và 500 triệu đồng cho chủ tàu Dương Văn Giàu ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn để đóng mới tàu cá. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là hơn 3,4 tỷ đồng.
 
Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 1.000 tàu thuyền thường xuyên đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa nên việc hỗ trợ kịp thời như thế này sẽ giúp cho các ngư dân vững tâm hơn khi hành nghề.

Nguyễn Đắc Thành

Tin cùng chuyên mục