30 bị cáo gây rối ở Bình Thuận lãnh án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của nhiều người, làm trở ngại hoạt động của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng.

Chiều 31-10, TAND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 30 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra vào ngày 10-6 vừa qua.

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Quốc Huệ (SN 1993), Nguyễn Tấn Thông (SN 1980), Phạm Văn Chung (SN 1991), Đỗ Văn Cơ (SN 2000), Tăng Thanh Thuận (SN 1991), Đinh Đình Tài (SN 2000), Nguyễn Quý Lai (SN 1993), Đồng Kim Hùng (SN 2000), Trương Quốc Gia Huy (SN 1999), Lê Nhựt Bản (SN 1993), Nguyễn Hữu Thái (SN 2000, ngụ tỉnh Hưng Yên), Phạm Minh Tùng (SN 2002), Đặng Ngọc Hòa (SN 2002), Trần Thế Nghĩa (SN 1984), Nguyễn Sinh (SN 1987), Trần Văn Công (SN 1991), Nguyễn Đình Đồng (SN 2001), Nguyễn Toàn Trung (SN 1989), Đoàn Thị Hạnh Thương (SN 1982), Nguyễn Văn Khánh (SN 1987), Chung Kim Thành (SN 1973), Huỳnh Hữu Long (SN 1994), Trần Minh Thiện (SN 2000), Đỗ Văn Tài (SN 1983), Trần Thị Mai Hương (SN 1966), Trần Văn Tuấn (SN 1993), Trương Công Hiếu (SN 1991), Trần Trọng Tiến (SN 1988), Trương Minh Tài (SN 1992, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Thị Nhâm (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, trong khoảng từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 10-6, 30 bị cáo trên đã có hành vi tụ tập trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận hò hét, xô đẩy cổng và khung sắt tường rào trước cổng trụ sở này. Các đối tượng này đã ném đá, bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng, gây ồn ào, hỗn loạn, mất an ninh trật tự và làm ách tắc giao thông nhiều giờ liền tại khu vực đường Trần Hưng Đạo và Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi trên của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của nhiều người, làm trở ngại hoạt động của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng.

Các bị cáo được dẫn giải ra xe chuyên dụng sau khi tòa tuyên án. 

Trong đó, tất cả các bị cáo đều có hành vi tụ tập, hô hào, la hét gây cản trở, ách tắc giao thông là tình tiết định khung “Gây cản trở giao thông nghiêm trọng và gây đình trệ hoạt động công cộng” theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 30 bị cáo, mỗi bị cáo từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam.

Tin cùng chuyên mục