3 học sinh tử vong do đuối nước

2 anh em Nguyễn Anh Khôi và Nguyễn Đăng Khôi qua nhà Hoàng Công Huân chơi. Trong lúc cả 3 ra hồ nước ở nhà Huân thì không may trượt chân xuống hồ, dẫn đến đuối nước rồi tử vong.
Ngày 14-4, ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn kiêm Phó Trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh tử vong.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: QUANG NGỌC

Theo tìm hiểu của phóng viên, 3 học sinh tử vong gồm 2 anh em ruột Nguyễn Anh Khôi (8 tuổi, học sinh lớp 3A3), Nguyễn Đăng Khôi (6 tuổi, học sinh lớp 1A1, cùng học tại Trường Tiểu học số 1 thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) và Hoàng Công Huân (7 tuổi, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, cùng trú tại thị trấn Phú Túc).

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, 2 anh em Khôi qua nhà Huân chơi. Trong lúc cả 3 ra hồ nước ở nhà Huân thì không may trượt chân xuống hồ, dẫn đến đuối nước rồi tử vong.

Theo ông Đinh Xuân Duyên, hoàn cảnh gia đình các nạn nhân còn khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện đã đến thăm, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân có người chết 5 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục