280 học sinh ngộ độc thực phẩm ở Ninh Bình đã hồi phục

Chiều 6-10, tất cả số học sinh bị ngộ độc phải vào bệnh viện cấp cứu đều đã ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Liên quan tới vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, cho biết, tới chiều 6-10, tất cả số học sinh bị ngộ độc phải vào bệnh viện cấp cứu đều đã ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cùng với các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể này.

Trước đó, chiều 5-10, rất nhiều học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi ăn bữa trưa tại trường gồm: tôm rán, ruốc gà, canh xương cà chua.

Bác sĩ Phạm Cầm Kỳ, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình, cho biết, bắt đầu từ 15 giờ ngày 5-10, số học sinh có biểu hiện ngộ độc được đưa tới bệnh viện ồ ạt, với khoảng 150 cháu. Tới 18 giờ 30, bệnh viện đã tiếp nhận tổng số 280 học sinh của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có biểu hiện ngộ độc. Sau khi cấp cứu, khám bệnh, cho đến 21 giờ cùng ngày, phần lớn học sinh nghi bị ngộ độc đã ổn định sức khỏe, không ảnh hưởng đến tính mạng nên gia đình đã đưa các cháu về nhà chăm sóc.

Tin cùng chuyên mục