27 năm tù cho 10 bị cáo tham gia gây rối ở Bình Thuận

Sáng 23-7, TAND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” đối với 10 đối tượng tham gia gây rối trên Quốc lộ 1A, ở khu vực cầu Nam (thôn Lâm Lộc, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong), vào ngày 10-6 vừa qua.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ đến hơn 23 giờ ngày 10-6, rất nhiều người dân đã tụ tập trên Quốc lộ 1A, khu vực cầu Nam, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tại đây, một số người đã la lối, kích động đám đông, phá phách, gây xáo trộn, chặn các phương tiện lưu thông làm cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A.

Quang cảnh phiên tòa.

Ngoài ra, các đối tượng quá khích đã sử dụng nhiều loại hung khí gồm: đá, gạch,... tấn công lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn công cộng. Những người quá khích này còn đập phá, gây thiệt hại 2 môtô, 2 ôtô các loại và làm một số chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Các bị cáo được dẫn giải ra xe chuyên dụng

Nhận thấy hành vi của các bị cáo nêu trên đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương,… nên cần phải được xử lý để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tại phiên tòa, do các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Phạm Sang (26 tuổi) và Đỗ Văn Ngọc (22 tuổi) mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam; Ngô Văn Đặt (29 tuổi), Nguyễn Chương (23 tuổi) mỗi bị cáo 3 năm tù giam; Ngô Đức Duyên (20 tuổi), Phan Thanh Nam (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Sang (22 tuổi) và Lê Văn Liêm (23 tuổi) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Mẹo (43 tuổi) và Nguyễn Minh Kha (18 tuổi) mỗi bị cáo 2 năm tù giam.

Tin cùng chuyên mục